Kết quả tìm kiếm cho "đại học Mỹ"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 13856
Chiều 14/10, Đảng ủy phường Rạch Giá (tỉnh An Giang) tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ I (mở rộng) sơ kết tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ quý III và triển khai chương trình chỉ đạo quý IV/năm 2025. Đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang dự hội nghị.
PGS.TS Phạm Thị Thanh Ngà, Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, được Bộ Nông nghiệp và Môi trường lấy ý kiến đề xuất trao Giải thưởng Kovalevskaia.
Chiều 14/10, Trung tâm Y tế Giồng Riềng phối hợp Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long tổ chức Hội thảo khoa học “Xu hướng mới trong quản lý bệnh nhân tim mạch, nội tiết và cơ xương khớp năm 2025”.
Ngày 14/10, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thạnh Mỹ Tây (tỉnh An Giang) phối hợp Ban Đại diện Quỹ “Giáo dục xây dựng tương lai” tổ chức trao học bổng cho 25 học sinh vượt khó học giỏi của Trường THCS Đào Hữu Cảnh.
Giải Nobel Kinh tế 2025 được trao cho bộ ba Joel Mokyr, Philippe Aghion và Peter Howitt vì đã giúp nhân loại hiểu rõ vì sao đổi mới có thể giúp kinh tế không ngừng lớn mạnh và vì sao những xã hội dám "tháo cũ thay mới" mới có thể tiến nhanh.
Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là một đô thị lớn, mà còn là biểu tượng của tinh thần đổi mới và khát vọng vươn lên. Mang trong mình ý chí dấn thân, dám nghĩ, dám làm, không ngại gian khó, Đảng bộ và nhân dân thành phố đã tiến những bước mạnh mẽ trên con đường phát triển.
Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội 2025 đưa Hà Nội trở thành tâm điểm văn hóa toàn cầu
Không còn cảnh lom khom giữa ruộng hay vác bình xịt trên vai, giờ đây nhiều nông dân An Giang chỉ cần chiếc điện thoại thông minh là có thể điều khiển drone phun thuốc, theo dõi thời tiết, dự báo sâu bệnh và tính toán chi phí canh tác.
1 xã ở trung tâm (Mỹ Hòa Hưng) và 2 xã ở vùng xa (Bình Giang, Bình Sơn) tạo thành tam giác nội địa, tượng trưng cho sự đa dạng không gian của đồng bằng: Vừa có cù lao sông lớn vừa có vùng đất biệt lập trong biển lúa.
Chiều 13/10 theo giờ Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển đã công bố Giải Nobel Kinh tế 2025. Theo đó, giải thưởng đã được trao cho 3 nhà kinh tế học Joel Mokyr, Đại học Northwestern, Mỹ, Peter Howitt, Đại học Brown, Mỹ và Philippe Aghion, Trường Kinh tế và Khoa học Chính trị London, Vương quốc Anh, nhờ nghiên cứu về tác động của công nghệ đối với tăng trưởng kinh tế bền vững.
Nghị quyết số 57/NQ-TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia xác định trí tuệ nhân tạo (AI) là động lực then chốt của đổi mới sáng tạo và phát triển quốc gia.
Nền kinh tế thế giới cho đến nay vẫn đứng vững trước những điều chỉnh mạnh mẽ nhất trong chính sách thuế quan của Mỹ kể từ những năm 1930, khi người tiêu dùng nước này vẫn tiếp tục chi tiêu và các doanh nghiệp chấp nhận chi phí cao hơn và sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) đã thổi bùng tâm lý lạc quan.